Cả nước có 1 triệu tín đồ đạo Tin Lành

Với sự tham gia của hơn 200 linh mục, mục sư, chấp sự và trưởng các nhóm đạo Tin Lành đến từ Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng. Dự kiến hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 8-6.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cho hay cả nước có hơn 20 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận. Đối với đạo Tin Lành, Chính phủ, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để đạo phát triển phục vụ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc vì mục đích xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Hiện đạo Tin Lành có khoảng 1 triệu tín đồ và là tôn giáo có số lượng tín đồ tăng nhanh nhất trong thời gian qua so với các tôn giáo khác.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm