Cả nước kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Trong ngày, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy - UBND TP Hà Nội… đã vào Lăng viếng Hồ Chủ tịch và đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Hôm nay (2-9), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng. 21 phát đại bác sẽ được bắn tại khu vực Hoàng thành Thăng Long khi quốc ca được vang lên, bắt đầu lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành. Được biết sẽ có 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành này, bao gồm các lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng quần chúng.

Cùng ngày, chương trình nghệ thuật bán sử thi Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20 giờ. 21 giờ bắn pháo hoa tầm cao tại năm điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ), vườn hoa Hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với thời lượng bắn là 15 phút.

Còn tại TP.HCM vào 19 giờ 30 tối 2-9, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại sân khấu chính khu A - Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút diễn ra bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

VIẾT THỊNH - NGỌC MAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm