Cần giảm bớt các khoản đóng góp của nông dân

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định nhà nước luôn ưu tiên phát triển kinh tế khu vực này bằng cách đầu tư mạnh vào khoa học kỹ thuật, từ giống cây trồng, vật nuôi đến quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến. Theo ông Phùng Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, để giảm sự phân hóa giàu nghèo và mất ổn định ở nông thôn thì phải bớt các khoản đóng góp của nông dân.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết trong năm nay Bộ sẽ ưu tiên thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn và công nhân hóa nông dân.

TIẾN CẦU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm