Cần xây dựng luật về chính quyền địa phương

Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, nói thể chế hóa các quy định của Hiến pháp tới đây cần phải xây dựng luật về chính quyền địa phương.

Theo ông Thảo, luật về chính quyền địa phương cần phải phân biệt chính quyền ở vùng nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nào cần phải có HĐND, UBND và đơn vị nào chỉ cần cơ quan hành chính là UBND. Đồng thời, ở những đơn vị hành chính không được xác định là một cấp chính quyền địa phương thì cơ quan quản lý hành chính nơi đó sẽ được thành lập thế nào, có phải do dân bầu trực tiếp hay không…

Ông Vũ Công Giao - khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng với những quy định mới được bổ sung vào Hiến pháp hứa hẹn sẽ thúc đẩy cải cách để xây dựng một nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình, đáp ứng được những yêu cầu phát sinh từ quá trình dân chủ hóa. Tuy nhiên, để đạt được điều đó theo ông Giao là không dễ dàng, khi vẫn còn những phương thức hoạt động mang nặng tính chất khép kín.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm