Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc khôi phục danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do công chức gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hình sự và dân sự.
Bà Hoàng Thúy Hằng, Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế (Bộ Tư pháp), cho rằng việc xin lỗi trên thực tế nhiều khi diễn ra quá nặng nề cho phía cơ quan nhà nước. “Nhiều nơi người ta còn buộc những người đến xin lỗi phải mổ trâu, mổ bò...” - bà Hằng bức xúc. Vì vậy, dự thảo quy định theo hướng cơ quan giải quyết bồi thường, đền bù chỉ trực tiếp xin lỗi trong trường hợp người bị thiệt hại chết và có yêu cầu của thân nhân họ. Những trường hợp gây thiệt hại khác chỉ phải cải chính công khai.
Theo ông Nguyễn Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công an), việc quy định thủ tục xin lỗi là cần thiết. Thủ tục này cần rõ ràng, tránh việc “làm khó” cho cơ quan hay người lãnh trách nhiệm giải quyết đền bù, bồi thường.
ĐỨC MINH