Chủ tịch Quốc hội:Có người hứa nhiều nhưng không thực hiện

Ngày 11-5, khi cùng các các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 3 TP Hải Phòng tiếp xúc vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động của mình trong đó nhấn mạnh sẽ giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trước đó, ngày 10-5, Chủ tịch Quốc hội và các ứng viên cũng đã tiếp xúc vận động bầu cử tại huyện Tiên Lãng và quận Kiến An. Trình bày chương trình hành động của mình, Chủ tịch Quốc hội cho biết nếu trúng cử, ông sẽ phấn đấu, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, cơ quan liên quan, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Trước ý kiến của cử tri về hoạt động của Quốc hội khóa 15 tới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Đảng đoàn Quốc hội đang xây dựng chương trình hành động để đổi mới hoạt động xứng đáng là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tới đây sẽ xem xét sửa đổi Luật khám chữa bệnh và Luật về bảo hiểm y tế

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành cải tiến từ những kỳ họp, để làm sao nâng cao chất lượng và tiết kiệm được thời gian. Người dân cũng được biết những quyết sách của Quốc hội theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và thụ hưởng. Quốc hội sẽ tiếp tục cải tiến hoạt động của UBTV Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban, của đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu.

Về đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi năm 2020, đại biểu Quốc hôi kiêm nhiệm, ít nhất phải dành 1/3 thời gian cho các hoạt động của Quốc hội. Nhưng thực tế có người hứa rất nhiều, nói rất nhiều nhưng trong suốt quá trình hoạt động của Quốc hội chỉ lo công việc ở cơ quan mình. Đến ngày thì đi họp, thậm chí đi họp cũng không đầy đủ. “Thế làm sao mà thực hiện được lời hứa của mình” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tới đây, Đảng đoàn Quốc hội sẽ xem xét siết chặt lại hoạt động của đại biểu chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm đúng quy định theo cách làm chuyên nghiệp. Quốc hội sẽ có chương trình giám sát việc này. Chủ tịch Quốc hội cho biết có ý kiến cho rằng cần phải đánh giá đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm đã dành bao nhiều % thời gian cho hoạt động của Quốc hội.

Về ý kiến của cử tri liên quan vấn đề hệ thống pháp luật y tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết theo tinh thần nghị quyết, tới đây Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung 1 loạt thể chế, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Trước mắt, sẽ sửa đổi Luật Khám chữa bệnh và Luật về bảo hiểm y tế. Theo Chủ tịch Quốc hội,  dự kiến 5 năm tới đây, trong đầu tư chi tiêu ngân sách phải bố trí một phần tăng bảo hiểm y tế, để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong yêu cầu về công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng vấn đề tự chủ trong y tế rất quan trọng nhưng khi đưa vào tự chủ phải khắc phục các tình trạng lạm dụng lạm dụng chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên làm hổng y tế cơ sở và đẩy giá dịch vụ lên cao so với mức chi trả của dân.

Đối với những đơn vị y tế tự chủ 100% cần có ràng buộc trách nhiệm, đó là phải kiểm toán và công khai tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp hoạt động theo dạng này, nhằm khắc phục hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong liên doanh, liên kết các dịch vụ…

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, với kinh nghiệm và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nước ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm