Chương trình thanh niên Việt Nam đóng vai nhà ngoại giao

Đó là chương trình thanh niên Việt Nam mô phỏng hội nghị LHQ 2014 (VYMUN), dành cho lứa tuổi từ 16 đến 24, diễn ra ngày 26-7 tại Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội).

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về việc giữ gìn hòa bình và giải quyết các xung đột thông qua đàm phán hòa bình.

 
Tổng Thư ký VYMUN 2014 Ngô Di Lân trao đổi với bà Pratibha Mehta, đại diện UNDP tại Việt Nam bên lề phiên họp. Ảnh: HUY HÀ

Phát biểu tại đây, bà Pratibha Mehta, đại diện Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam, cho rằng chương trình mô phỏng hội nghị LHQ là một trong những cách hay nhất để thanh niên tìm những điều mới lạ về ngoại giao cũng như cách làm việc và tầm quan trọng của LHQ. “Diễn đàn đã tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các vấn đề quan trọng trên thế giới, học cách đưa ra ý kiến của mình, lắng nghe các quan điểm khác nhau… Đây là những kỹ năng sống quan trọng” - bà Pratibha Mehta nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm