Cơ chế liên ngành cản trở cải cách hành chính

Quận phải mời lãnh đạo và liên ngành họp nhiều lần nhưng đến nay khu đất gần 100 ha vẫn bỏ hoang. Ông Thăng đề nghị nên bỏ cơ chế liên ngành để các ngành phải chịu trách nhiệm trong lĩnh vực mình quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình cũng cho rằng ý thức chấp hành kỷ cương hành chính trong thực hiện một cửa liên thông của một bộ phận cán bộ chưa nghiêm, đồng thời sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đạt hiệu quả. Vì thế, thời gian tới TP sẽ kiên quyết thay cán bộ yếu về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

T.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm