Công chức được thanh toán tiền nếu không nghỉ phép

Đây là nội dung trong Thông tư 141 của Bộ Tài chính quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, cán bộ, công chức đang công tác tại vùng sâu, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên có đủ điều kiện được nghỉ phép hằng năm, được thủ trưởng cơ quan đồng ý cấp giấy cho nghỉ phép về thăm gia đình thì cũng được thanh toán tiền đi lại, phụ cấp đi đường. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm