Công nhận Lễ hội Yên Thế là di sản văn hóa phi vật thể

và chào mừng sự kiện Lễ hội Yên Thế được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Yên Thế nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân gian; đồng thời khắc ghi, tỏ lòng tôn kính đối với người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và các nghĩa quân ưu tú của ông cùng tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa năm xưa đã kiên cường chiến đấu chống lại thực dân Pháp xâm lược.

Công nhận Lễ hội Yên Thế là di sản văn hóa phi vật thể ảnh 1

Lễ tế cờ tái hiện lễ tế cờ năm xưa của nghĩa quân Yên Thế. Ảnh: HN

Sau diễn văn khai mạc lễ hội của lãnh đạo UBND huyện Yên Thế là lễ công bố quyết định công nhận Lễ hội Yên Thế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiếp đó, tại khu di tích đã diễn ra lễ tế cờ, tái hiện lại lễ tế cờ năm xưa của nghĩa quân Yên Thế. Đại diện một số cơ quan trung ương và các tỉnh cùng du khách đã dâng hương tại đài tưởng niệm để tưởng nhớ người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Lễ hội Yên Thế năm nay kéo dài đến 17-3.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm