Cứu hộ thành công 6 người gặp nạn trên biển

Đơn vị tổ chức kiểm tra sức khỏe và tổ chức cho các thuyền viên ăn uống tại đơn vị. Cũng theo Thiếu tá Sơn, chiếc tàu này bị gãy chân vịt, không thể điều chuyển được hướng đi của tàu nên gặp sóng to, gió lớn đã đẩy tàu lên bãi cạn, vì nguy cơ lật chìm rất cao. Trên vùng biển Đông tỉnh Cà Mau hiện sóng gió khoảng cấp 6.

Trước đó, vào lúc 04 giờ, ngày 8.7, ông Nguyễn Văn Lực thông báo, tàu đánh cá do ông làm thuyền trưởng đang hoạt động nghề lưới cách cửa Rạch Gốc khoảng 16 hải lý về hướng Tây Nam, do sóng và gió mạnh đã đẩy tàu mắc lên cồn cát có nguy cơ bị chìm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 06 thuyền viên, xin được hỗ trợ cứu nạn.

Được lệnh của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, đồn BP Rạch Gốc đã trưng dụng tàu cá CM 99909 TS của ông Huỳnh Văn Khải (Rạch Gốc, Cà Mau) và 4 ngư dân địa phương cùng 6 cán bộ, chiến sỹ ra biển cứu nạn.

Đến 8 giờ ngày 8.7 lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu gặp nạn và tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Hiện sức khỏe của 6 thuyền viên ổn định và được bố trí ăn nghỉ tại đồn Biên phòng.

Trước đó, vào ngày 7.7, đồn Biên phòng Rạch Gốc cũng đã cứu kéo một tàu cá của ngư dân tỉnh Bạc Liêu bị chìm trên biển vào bờ an toàn.

LÊ KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm