Đại hội XII chính thức khai mạc

Phiên khai mạc này có mặt ba vị nguyên là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Lê Khả Phiêu và đồng chí Nông Đức Mạnh, ba vị nguyên Chủ tịch nước là đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Trần Đức Lương và đồng chí Nguyễn Minh Triết. Ngoài ra còn có sự hiện diện của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Khách mời còn có các vị nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN, các vị nguyên là ủy viên trung ương từ khóa II-VI, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ trí thức, đại diện thanh niên cả nước, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao tại Hà Nội. 

Đại hội XII chính thức khai mạc ảnh 2
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Mở đầu phiên khai mạc, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc. Trong phần mở đầu, Chủ tịch nước nêu lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và huấn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Đại hội XII này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói đây là đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới. Là đại hội của “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Sau tuyên bố khai mạc, các đoàn đại biểu của thủ đô Hà Nội bước vào hội trường chào mừng.

Nội dung chủ yếu của đại hội trong tám ngày làm việc:
Thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội.
BCH sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm ra Trung ương khóa XII.
Ban lãnh đạo mới này sẽ ra mắt đại hội trước khi bế mạc.

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nguồn: Chinhphu.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm