Đàm phán với Nga, Thụy Điển hiệp định nhận trở lại công dân

Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán vòng bốn với Liên bang Nga và bắt đầu đàm phán với Thụy Điển về hiệp định nhận trở lại công dân nhằm góp phần bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Dũng, ngày càng có nhiều người Việt Nam ra nước ngoài sinh sống, học tập, lao động, du lịch... nên cần phải có hệ thống pháp lý đầy đủ để giải quyết những phức tạp, rủi ro có thể nảy sinh đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đến nay Việt Nam đã ký với các nước 11 hiệp định, thỏa thuận song phương về nhận trở lại công dân; 16 hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý; đồng thời tham gia các cơ chế hợp tác đa phương trong việc bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

LINH XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm