Dâng hương, dâng hoa và cúng bánh tét tưởng niệm các Vua Hùng

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM Dương Quan Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín, lãnh đạo các sở - ngành, quận - huyện và đại diện người dân TP.

Dâng hương, dâng hoa và cúng bánh tét tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 1

Lãnh đạo TP.HCM tại buổi lễ 

Tại buổi lễ, các tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội đứng dọc theo hai bên của Đền Thượng, hai tiêu binh rước hương, hoa và bánh tét. Buổi lễ đã diễn ra với các phần lễ chính như: khai lễ chính thức; nghi thức lễ; lễ khai chiêng - khai trống; lễ dâng hương, dâng hoa, dâng cúng bánh tét… Tại buổi lễ, lãnh đạo và người dân TP đã dâng lên Quốc tổ 18 đời Vua Hùng những đặc sản của vùng đất Nam bộ như nến đỏ, nhang thơm, hoa tươi quả tốt, trầu cau Bà Điểm, rượu Gò Đen, trà thơm Bảo Lộc, bánh ngon Gia Định…

Dâng hương, dâng hoa và cúng bánh tét tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 2

Nghi thức dâng hương, dâng hoa cúng bánh tét các Vua Hùng

Buổi lễ dâng hương, dâng hoa và cúng bánh tét tưởng niệm các Vua Hùng nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, khẳng định công lao to lớn Quốc tổ 18 đời Vua Hùng Vương; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết của người dân TPHCM, là nghĩa cử sinh động của đạo lý uống nước, nhớ nguồn; là biểu hiện sâu sắc của tinh thần cộng đồng dân tộc, thể hiện niềm tự hào, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân khi biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã đến dâng hương, dâng hoa và cúng bánh tét tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Theo MT (HCM CityWeb)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm