Đánh bắt xa bờ phải gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Tổng Bí thư cho biết rất vui vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở đây ngày càng phát triển. Tổng Bí thư cũng chia sẻ những khó khăn mà cán bộ và nhân dân huyện Phú Quý đang gặp phải do ở xa đất liền, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khó khăn về ngư trường đánh bắt...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý. Ảnh: TTXVN

“Đánh bắt xa bờ là chủ lực, bảo vệ lãnh thổ là truyền thống của chúng ta. Do vậy, đồng thời với sản xuất phải nghĩ tới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phải giữ gìn độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…” - Tổng Bí thư đề nghị.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến đặt vòng hoa và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Dục Thanh (Phan Thiết), nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành dạy học năm 1910 trước khi đi tìm đường cứu nước.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm