Danh sách những người được giới thiệu ứng cử ở khối cơ quan trung ương

Danh sách những người được giới thiệu ứng cử ở khối cơ quan trung ương ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Long

Ngày 17-3, báo cáo tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết như trên.
Trong đó, cơ quan Quốc hội được phân bổ 114 người nhưng chỉ 113 người được giới thiệu. Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 người nhưng cũng chỉ giới thiệu 17 người. Tuy nhiên, khối các cơ quan Đảng được phân bổ 11 người nhưng giới thiệu 12 người, tăng một người so với số lượng được phân bổ.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Long

Tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác cho thấy: có 192 người được tín nhiệm 100% và năm người được tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.

Danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối cơ quan trung ương
Khối Đảng 12 người gồm:
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương;
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương;
Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương;
Ông Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương;
Ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân;
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;
Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương;
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Khối Chủ tịch nước và tư pháp:
Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao;
Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
Ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương;
Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Khối Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ theo phân bổ được giới thiệu 18 người ứng cử nhưng chỉ giới thiệu 17 người ứng cử do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng xin rút. 17 người bao gồm:

Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

Ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Trí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

Ông Trần Hồng Hà, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban kinh tế trung ương

Ông Lê Thành Long, thứ trưởng Bộ Tư pháp;

Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Trương Quang Nghĩa, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương

Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội;

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ;

Ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 người ứng cử, bao gồm:
Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó bí thư đảng ủy, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân
Ông Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Ông Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu II
Ông Lâm Quang Đại, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - không quân
Ông Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu VII
Ông Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu VI
Ông Nguyễn Hải Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu III
Ông Nguyễn Văn Khánh, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương
Ông Trần Việt Khoa, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
Ông Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Ông Phạm Thành Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu IX
Ông Dương Văn Thông, Phó Chính ủy Quân khu I
Ông Nguyễn Bình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu V
Bộ Công an được giới thiệu 3 người ứng cử gồm: Thứ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bùi Mậu Quân.
MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ giới thiệu 31 người, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tái cử. Liên đoàn Luật sư Việt Nam lần đầu tiên được phân bổ giới thiệu một người ứng cử đại biểu quốc hội là Phó chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh.
Các cơ quan của Quốc hội được phân bổ 114 người ứng cử, tuy nhiên chỉ giới thiệu được 113 người do ông Vũ Như Thăng, hiện là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính rút lui vào những ngày cuối.
Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước cũng có một người được giới thiệu ứng cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm