“Để dân sợ cướp là chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ”

Tham gia hội nghị có đại diện Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, các quân đoàn, quân khu đóng trên địa bàn TP, lãnh đạo công an các tỉnh miền Đồng Nam Bộ, Nam Định và TP Hà Nội. Theo ông Quân, phòng, chống tội phạm bắt đầu từ hệ thống chính trị cơ sở với lực lượng nòng cốt là công an và quân sự. Nếu các phường, xã nắm được chặt chẽ các đối tượng hình sự, biến động người cư trú trên địa bàn của mình thì tội phạm không thể lộng hành được.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, cũng cho rằng một vấn đề đặt ra là phải quản lý chặt các cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện. “Vụ giết người chặt xác ở Đồng Nai mới đây, các đối tượng gây án thuê phòng trọ mà chủ phòng trọ không biết tên, công an địa phương cũng không nắm. Việc phá án nhanh thì khen nhưng về mặt quản lý nhà nước ở thì không ổn. Các địa phương cần đồng loạt kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú…” - Thiếu tướng Hùng đề nghị.

TRUNG DUNG - ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm