Đề xuất lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ toàn quốc

Tại buổi gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn các cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ năm xưa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đóng góp trí tuệ và công sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, cho biết từ khi thành lập đến nay, hội đã vận động xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm hỗ trợ đồng đội khó khăn, tìm kiếm hàng trăm hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, cả nước có gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Các đại biểu bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước cho phép thành lập Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ toàn quốc để hỗ trợ trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã tặng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kỷ niệm chương bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm