Đoàn Đại sứ quán Ireland thăm người khuyết tật

Đại diện DRD đã giới thiệu về mô hình giúp người khuyết tật bình đẳng hòa nhập với xã hội như tham vấn đồng cảnh, hỗ trợ tìm việc làm, làm ra bản đồ tiếp cận cho người khuyết tật, tổ chức nhiều khóa học kỹ năng dành cho người khuyết tật…

Ông Damien Cole, Đại sứ Ireland tại Việt Nam, cho biết Ireland đã mất 100 năm để xây dựng một môi trường bình đẳng cho người khuyết tật, để người khuyết tật được tham gia lao động ở tất cả ngành nghề, được sinh hoạt và đi lại tại tất cả nhà cao tầng như hiện nay.

Ông Damien Cole cho rằng mô hình hoạt động ở DRD tại Việt Nam là mô hình công tác xã hội chuyên nghiệp, giúp người khuyết tật đi tắt, đi nhanh để tiếp cận cuộc sống một cách bình đẳng với mọi người. Trước đó, Đại sứ quán Ireland đã hỗ trợ DRD thực hiện một số dự án hỗ trợ người khuyết tật.

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm