45 NĂM QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM-CAMPUCHIA

Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Campuchia tại Kiên Giang

Sáng 24-6, tại khu vực biên giới hai tỉnh Kampot (Campuchia) và Kiên Giang (Việt Nam) đã diễn ra lễ khánh thành cột mốc biên giới số 314 - cột mốc phân giới trên bộ cuối cùng giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc khánh thành cột mốc số 314 một lần nữa đánh dấu thắng lợi chung của hai nước trong việc chung sức xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; đáp ứng lợi ích căn bản và lòng mong muốn của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ công tác phân giới cắm mốc nhằm tăng cường an ninh, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa hai nước.

Cùng ngày, tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hunsen đã đồng chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Campuchia lần thứ ba. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hai nước cần đẩy mạnh các cơ hội hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch… Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng của hai nước xem xét, tạo thuận lợi để các dự án đang được doanh nghiệp xúc tiến sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, trong đó có các dự án trồng và chế biến cao su, phát triển nông lâm nghiệp. Hai bên tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả.

Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Campuchia tại Kiên Giang ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen tại lễ khánh thành cột mốc biên giới cuối cùng trên bộ giữa hai nước. VĨNH SƠN

Thủ tướng Hunsen bày tỏ tin tưởng hội nghị lần này sẽ tìm ra những cơ hội mới mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Hunsen khẳng định Campuchia khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam hợp tác, làm ăn lâu dài tại Camphuchia; chính phủ Campuchia sẽ không ngừng tạo môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn.

l Cũng sáng 24-6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Năm kỷ niệm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, phát biểu trong 45 năm qua, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, đoàn kết hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc cũng như trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng bạo tàn. Ngày nay, quan hệ hợp tác hai nước đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu xây dựng quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

V.SƠN - AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm