Hơn 90.000 hộ dân Nghệ An cần cứu trợ gạo ăn tết

Trong đó chủ yếu các hộ dân ở miền núi, khu tái định cư thủy điện Bản Vẽ (huyện Thanh Chương) và các xã nông thôn bị mất mùa do bão lũ năm 2011. Tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ cấp gần 4.000 tấn gạo cứu đói để phát cho các hộ trên.

Trong dịp tết Nguyên đán 2013, ngoài tiền chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên trên 110 tỉ đồng, tỉnh Nghệ An sẽ chi thêm 35,5 tỉ đồng để phát quà tết cho 83.500 người có công với cách mạng. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ nghèo, ngoài tổng kinh phí 45 tỉ đồng tiền trợ cấp thường xuyên, tỉnh Nghệ An cũng sẽ chi thêm 19,5 tỉ đồng tiền quà tết.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm