Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X

Đến dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và 348 đại biểu đại diện cho hơn 39.000 đảng viên thuộc 20 đoàn đại biểu trên toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,25%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. GDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, đạt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh Long An đã đạt được trong năm năm qua. Long An cũng là địa phương nằm trong tốp các tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người nhiệm kỳ vừa qua tăng 1,5 lần,…

 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý những hạn chế mà Đảng bộ tỉnh Long An cần quan tâm như một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra; hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Cạnh đó, tỉnh chưa thật sự khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế tiếp giáp với TP.HCM, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn lúng túng, thiếu đồng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Long An phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm đạt 9-9,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 80-85 triệu đồng/người/năm. Đồng thời tập trung cho các chương trình đột phá, trong đó quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ phát triển vùng kinh tế trọng điểm...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X sẽ bế mạc vào ngày 16-10.

Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X họp phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 16 người. Ông Võ Thành Hạo tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ba Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm ông Phan Văn Mãi, Cao Văn Trọng, Trần Ngọc Tam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm