Khởi công dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu

Trung tâm điện lực Sông Hậu có quy mô công suất khoảng 5.200 MW (lớn gấp hai lần công suất thiết kế Nhà máy thủy điện Sơn La) gồm ba dự án nhà máy nhiệt điện đốt than. Trong đó, dự án đầu tiên là Nhà máy điện Sông Hậu 1 do PVN làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỉ USD.

Khởi công dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn ấn nút phát lệnh khởi công. Ảnh: G.TUỆ

Trung tâm điện lực Sông Hậu được xác định là trung tâm điện lực vùng, có nhiệm vụ cung cấp điện lên lưới điện quốc gia, phục vụ cho khu vực phía Nam và điều hòa chung cho cả nước thông qua hệ thống đường dây 220/500 kV Bắc-Nam.

Q.TRUNG - G.TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm