Kiến nghị đưa công chứng vào danh mục ưu đãi đầu tư

Sau hai năm triển khai Luật Công chứng, TP có 11 văn phòng công chứng đi vào hoạt động (ngoài bảy phòng công chứng đã có). Các tổ chức hành nghề công chứng tại TP thực hiện hơn 620.000 việc công chứng, thu phí công chứng, thù lao công chứng và các chi phí khác hơn 200 tỉ đồng.

Cùng ngày, UBND TP.HCM có báo cáo gửi Bộ Tư pháp về sơ kết hai năm thực hiện Nghị định số 79 của Chính phủ về cấp bản sao, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 79 theo hướng Phòng Tư pháp quận, huyện và UBND xã, phường, thị trấn đều có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

T.MẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm