Kiến trúc sư góp tiền cho học sinh Trường Sa

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã thu được 27.790.000 đồng.

Kiến trúc sư góp tiền cho học sinh Trường Sa ảnh 1

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM Khương Văn Mười (trái) trao trước một số tiền cho đại diện báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NH

KTS Khương Văn Mười, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, chia sẻ: “Chúng tôi rất yêu các em học sinh ở huyện đảo Trường Sa và rất muốn các em có điều kiện học tập tốt để trở thành những người chủ tương lai của đất nước”.

Một số đơn vị, cá nhân tại Úc đã đóng góp

Đại sứ quán VN tại Úc: 500 AUD; Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Úc (Melbourne):9.000 AUD; Nguyễn Thị Xuân, cán bộ hưu trí quận 5, thăm con ở Brisbane: 100 USD, Đỗ Quý Tuân và Huỳnh Thị Tuyết Mai: 200 AUD, Gia đình anh chị Thanh-Thái Anh; Ngọc; Nga; Cúc: 100 AUD; Gia đình Nguyễn Minh Vũ và Hoàng Tuấn Linh: 100 AUD; Đoàn Vi Anh (chín tuổi): 200 AUD.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm