Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội: Chất vấn việc quản lý đất đai

(PL)- Chiều 10-7, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố nội dung kỳ họp thứ 18, HĐND TP khóa XIII, diễn ra từ 14 đến 17-7.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND TP, cho biết tại kỳ họp này, ngoài việc thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm, các đại biểu sẽ tập trung cho ý kiến năm vấn đề cử tri quan tâm. Đó là ô nhiễm môi trường; xã hội hóa giáo dục, y tế; công tác dân số; hoạt động của các dự án đầu tư; xử lý các dự án treo. HĐND TP sẽ dành riêng buổi sáng 16-7 chất vấn những vấn đề nổi cộm của thủ đô sau gần một năm mở rộng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Trà Vinh diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7, Thường trực HĐND tỉnh đã thông báo hai đại biểu HĐND bị mất quyền đại biểu tại kỳ họp là ông Huỳnh Hiếu Bi - nguyên Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang và ông Lâm Minh Thủy - nguyên Giám đốc Bưu điện Trà Vinh.

Ông Bi trong thời gian giữ chức chủ tịch UBND huyện đã vi phạm pháp luật và bị tòa tuyên phạt ba năm tù về tội cố ý làm trái... và tham ô tài sản. Còn ông Thủy bị xử phạt hai năm tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm...

Ngày 10-7, kỳ họp HĐND tỉnh An Giang đã kết thúc sau ba ngày làm việc với nhiều nghị quyết được thông qua. Trong đó, HĐND tỉnh đã thống nhất bãi bỏ và miễn các khoản phí, lệ phí như an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch...

HĐND tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên Võ Văn Kiệt cho tuyến kênh T5 (dài 48 km, có tác dụng thoát lũ ra biển Tây), đồng thời lập bia tưởng niệm ông tại đầu con kênh này. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Biên Cương (bí thư Huyện ủy huyện Tịnh Biên) giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh thay cho bà Phạm Kim Yên đã tới tuổi nghỉ hưu.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm