Kỷ niệm 45 năm ngày Hải quân Việt Nam đánh thắng trận đầu

Trận đánh diễn ra ngày 2-8-1964 nhằm vào tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ đang xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Đến 5-8-1964, sau khi dựng lên “Sự kiện vịnh Bắc bộ” đánh lừa dư luận, Mỹ mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Cùng với lực lượng phòng không và quân dân các địa phương ven biển, bộ đội hải quân đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi tám máy bay phản lực hiện đại và bắn hỏng nhiều máy bay khác của Mỹ. Các trận đánh ngày 2 và 5-8-1964 mở đầu trang sử chiến đấu và chiến thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Theo đại tá Chấn, trước tình hình mới, một trong những yêu cầu quan trọng đối với lực lượng hải quân là nhanh chóng làm chủ khoa học kỹ thuật quân sự, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có để làm chủ tình hình.

L.KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm