Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc và nhìn lại chặng đường vẻ vang 70 năm QH Việt Nam.

Chủ tịch QH cho rằng Đại hội Quốc dân Tân Trào mang tầm vóc lịch sử như hội nghị Diên Hồng của cách mạng. Theo Chủ tịch QH, tinh thần đại hội trên sẽ mãi là bài học lịch sử quý báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động QH để xây dựng một QH của dân, do dân, vì dân... Chủ tịch QH khẳng định Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta luôn thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước; ghi nhớ và biết ơn các vị lão thành cách mạng đã che chở, đùm bọc, bảo vệ cách mạng...

Quốc dân Đại hội Tân Trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp với 60 đại biểu ba miền Bắc-Trung-Nam. Sự kiện này đã được tổ chức vào ngày 16 và 17-8-1945 tại xã Tân Trào. Từ đây, lệnh tổng khởi nghĩa đã được phát đi toàn quốc để đấu tranh giành lại chính quyền…

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm