Kỷ niệm trọng thể 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo Chinhphu.vn, tại TP Điện Biên sáng 7-5, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự buổi lễ còn có Phó Thủ tướng CHDCND Lào Asang Laoly; Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Men Samon; Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez; các đoàn khách quốc tế và các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. “Tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cần được phát huy cao độ trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội…” - Chủ tịch nước nêu rõ.

 
Diễu hành tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Thay mặt các cựu chiến binh, Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang Phùng Văn Khầu gửi gắm hy vọng vào thế hệ trẻ. Mong muốn các bạn trẻ luôn tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình lễ kỷ niệm được tiếp nối với màn diễu binh, diễu hành do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam điều hành.

l Trước đó, sáng cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 (TP Điện Biên Phủ), đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ”.

Sau lễ viếng, đoàn đã thắp hương tưởng niệm từng phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang. 

TLL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm