Lãnh đạo Đà Nẵng gặp 2.000 cấp tá quân đội nghỉ hưu

Sáng 19-12, lãnh đạo TP Đà Nẵng có buổi gặp mặt 2.000 cán bộ cấp tá quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TẤN VIỆT

Thay mặt các cán bộ quân đội cấp tá nghỉ hưu, Đại tá Đoàn Duy Tân (Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) đã ôn lại những thắng lợi vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam sau 75 năm thành lập, phát triển.

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cũng nhấn mạnh rằng sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực ngày càng tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ nhằm làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

"Chính vì vậy, việc củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân ta. Trong đó, quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt” - ông Thơ nói.

Ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Nhì cho chín cá nhân. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Thơ đã thông báo đến các cán bộ quân đội nghỉ hưu một số thành tựu về tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong năm 2019. Bên cạnh những mặt đạt được, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các thủ tục đất đai liên quan đến một số sai phạm của TP Đà Nẵng cũng còn nhiều lúng túng.

"Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài trên địa bàn diễn biến phức tạp, phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi. Tình hình đảng viên vi phạm kỷ luật, bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng cần được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo” - ông Thơ nói.

Theo ông Thơ, năm 2020, Đà Nẵng tiếp tục chọn chủ đề là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm, động lực. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Dịp này, lãnh đạo TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Nhì cho chín cá nhân, trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 16 cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm