Lễ thượng cờ quốc gia trên hai tàu ngầm của Việt Nam

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và Lữ đoàn 189 Hải quân nói riêng.

 
Cờ Tổ quốc bay trên đỉnh tàu ngầm. Ảnh: HOÀNG HÀ

Thủ tướng nhấn mạnh sự có mặt của hai tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP.HCM là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Sự kiện cũng đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội, Quân chủng Hải quân trong xây dựng lực lượng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thủ tướng yêu cầu cán bộ, thủy thủ hai tàu nhanh chóng huấn luyện để làm chủ hoàn toàn hai tàu này.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân đã trao cờ hải quân cho hai tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP.HCM. Những tàu này chính thức được biên chế về Lữ đoàn 189, đây là lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên trực thuộc Quân chủng Hải quân, đóng quân tại vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

C.THI - T.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm