SÁNG 17-4-2010:

Lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 41 đơn vị, cá nhân

Theo quyết định của Chủ tịch nước, vào sáng ngày 17-4-2010, tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy, UBND TP.HCM cùng Bộ tư lệnh Quân khu 7 sẽ làm Lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho những tập thể, cá nhân đã có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong 41 tập thể, cá nhân đợt tuyên dương lần này, có 12 tập thể, trong đó có 4 đơn vị đặc công, biệt động; 29 cá nhân, trong đó có 11 sỹ quan, chiến sỹ biệt động Sài Gòn. Nhiều tấm gương cực kỳ dũng cảm đã được tuyên dương Anh hùng, như đội trưởng đội biệt động 5-Liệt sỹ Tô Hoài Thanh, chỉ huy đánh vào Dinh Độc lập xuân 1968; đội phó đội biệt động 4-Liệt sỹ Nguyễn Văn Thân; Ông Ngô Thanh Vân (Bảy Đen), đội trưởng đội biệt động 11 phân khu 6, Quân khu Sài Gòn – Gia Định...Ba vị tướng công lao lớn trên chiến trường miền Nam: Thiếu tướng Tô Ký, nguyên chỉ huy trưởng Bộ đội giải phóng liên quân Sài Gòn – Gia Định; Tướng Huỳnh Văn Nghệ, nguyên Khu bộ trưởng Khu 7, Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, nguyên tư lệnh Quân khu 7 đã được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần này.

Dự tính của Ban tổ chức các Ngày Lễ lớn tại Thành phố, trong lần tuyên dương mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước sẽ đến dự và trao tặng những danh hiệu cao quý này cho các tập thể, gia đình những liệt sỹ, các đồng chí đã có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến vỹ đại của dân tộc.

Theo Phạm Bá Nhiễu (QĐND Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm