Mong nhân dân hiến kế cho chính quyền

Chiều 11-11, Ban Công tác Mặt trận xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, Nam Định tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Phát biểu với nhân dân trong ngày hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, nhất là khi tình hình trong nước và thế giới đang rất phức tạp.

Mong nhân dân hiến kế cho chính quyền ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 3, phường 5, quận 3, TP.HCM. Vấn đề chống tham nhũng tiếp tục thu hút nhiều góp ý của người dân. Ông Nguyễn Văn Tòng đề nghị: Xử lý tội phạm tham nhũng cần phải công bằng, không nên có tình trạng vụ “tép riu” thì triệt tới bến, còn những vụ lớn, nổi cộm thì dây dưa, kéo dài, rồi dần cho qua luôn. Tiếp thu ý kiến của người dân, Chủ tịch nước cho rằng cần có nhiều dịp để nghe dân góp ý thế này và trao đổi lại với bà con để hai bên cùng hiểu nhau hơn. Nói về tình hình sắp tới, Chủ tịch nước nhìn nhận kinh tế đất nước sẽ còn gặp nhiều khó khăn và chính tinh thần đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam để vượt qua khó khăn. “Chúng ta phải hành động nhiều hơn. Rất mong bà con hiến kế cho chúng tôi. Công cuộc xây dựng đất nước này là của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” - Chủ tịch nước nói.

M.CƯỜNG - TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm