Nên giảm số lượng, tăng chất lượng

Đại biểu Ngô Quang Xuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, nói: “Khóa trước Quốc hội làm luật nhiều và nhanh kỷ lục là để đáp ứng yêu cầu đàm phán gia nhập WTO. Nhưng sang khóa này nên cân nhắc, lựa chọn. Không phải bộ ngành đề nghị làm luật gì, Quốc hội gật luật đó”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đặng Văn Chiến cho biết sẽ nghiên cứu tổng thể các luật về tổ chức bộ máy, thí điểm chính quyền đô thị, tổ chức lại chính quyền cơ sở, bỏ HĐND ở cấp huyện, phường, xã; tổ chức lại hệ thống tòa án, viện kiểm sát để xét xử theo thẩm quyền chứ không theo cấp hành chính, công tố gắn điều tra... Để sau Đại hội Đảng lần thứ XI có Cương lĩnh chính trị mới sẽ sửa đổi toàn diện Hiến pháp 1992”.

Các ý kiến về chương trình lập pháp của Quốc hội khóa XII và năm 2008 sẽ được tập hợp, đưa ra bấm nút quyết định vào ngày cuối cùng của kỳ họp, 22-11 tới.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm