Nhiều phỏng vấn kết hôn rất hình thức

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, có nơi công chứng tư phát triển quá “nóng”, phải tạm ngừng như Hà Nội. Cạnh đó, việc chuyển giao thẩm quyền chứng nhận các giao dịch hợp đồng về quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ.

Đối với hoạt động luật sư, dự thảo báo cáo của Bộ Tư pháp cho rằng: tình trạng không có luật sư tham gia vụ án hình sự bắt buộc phải có luật sư khá phổ biến. Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của luật sư, nhất là đối với luật sư nước ngoài còn chưa hiệu quả.

Đánh giá về những tồn tại, bất cập trong việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, Bộ Tư pháp cho biết nhiều địa phương thực hiện việc phỏng vấn trong đăng ký kết hôn còn mang tính hình thức, kết quả phỏng vấn còn đặt ra những nghi vấn. Việc hiểu và áp dụng các quy định về điều kiện kết hôn, nhất là kết hôn với người nước ngoài có sự khác nhau ở nhiều địa phương.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm