Ninh Thuận cùng cả nước thực hiện dự án điện hạt nhân

Phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng cho rằng bên cạnh những thuận lợi, Ninh Thuận còn gặp nhiều khó khăn, trong đó hạ tầng kinh tế-xã hội còn kém phát triển, thiếu nước ngọt cho phát triển nông nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, tỉ lệ hộ nghèo còn cao... Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phục vụ cho phát triển; nhất là lợi thế về kinh tế biển, nông nghiệp, diêm nghiệp, du lịch, dịch vụ... Thủ tướng nhấn mạnh Ninh Thuận cần chung tay cùng cả nước thực hiện dự án điện hạt nhân, trước hết là tạo sự đồng thuận trong nhân dân, gắn với chăm lo đời sống của người dân phải di dời, tái định cư.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Thủ tướng nhấn mạnh Bình Phước cần khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là thế mạnh về rừng để phát triển cây công nghiệp có giá trị cao như cao su, điều và chăn nuôi gắn với chế biến công nghiệp. Thủ tướng lưu ý Bình Phước cần sớm khắc phục những tồn tại trong việc thanh lý rừng, bán đấu giá cao su xảy ra vừa qua. Trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bình Phước cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn liền với phát triển trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm