Ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị cấm xuất cảnh

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ.
Ông Huỳnh Ngọc Sĩ.

Theo Tiền Phong ngày 16/12, lệnh cấm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tham nhũng (C37) điều tra nghi án đưa và nhận hối lộ liên quan đến lãnh đạo Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật Bản (PCI).

Trước đó, ngày 19/11, ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã bị tạm đình chỉ công tác để tạo điều kiện cho cơ quan điều tra kết luận vụ việc liên quan.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra ở dự án đại lộ Đông - Tây TP.HCM về tội đưa và nhận hối lộ, nhằm điều tra những liên quan đến việc các quan chức của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) khai đã đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ - nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây TP.HCM 820.000 USD.

Tại Hội nghị nhóm các nhà tư vấn tài trợ cho VN (CG) ngày 4/12, Đại sứ Nhật Bản tại VN Mitsuo Sakaba cho biết các dự án ODA dự kiến trong nửa đầu năm tài khoá 2008 của Nhật Bản dành cho VN đã bị tạm dừng lại kể từ sau khi xảy ra vụ PCI.

Về phía Nhật bản, đầu tháng 8/2008, cơ quan công tố đã bắt và khởi tố 4 cựu cán bộ PCI là Chủ tịch Masayoshi Taga (62 tuổi), Giám đốc điều hành Kunio Takasu (65 tuổi), Giám đốc Haruo Sakashita (62 tuổi), Trưởng VPĐD PCI tại Hà Nội Tsuneo Sak.

Theo PV (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm