Ông Nguyễn Hữu Có qua đời

Ông Nguyễn Hữu Có sinh năm 1925, tại Tiền Giang; từng đảm nhận chức vụ tổng trưởng Quốc phòng kiêm phó thủ tướng, được phong hàm Trung tướng dưới thời chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, ông ở lại Việt Nam sinh sống. Năm 2004, ông tham gia MTTQ Việt Nam với tư cách là nhân sĩ tự do. Ông được xem như “một nhân vật của sự hòa hợp, hòa giải dân tộc” và có nhiều hoạt động liên quan đến việc xây dựng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện linh cữu ông được quàn tại số nhà 42/3 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM). Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 4-7; lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ ngày 7-7; sau đó được đưa đi an táng tại Công viên nghĩa trang Bình Dương.

MC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm