Ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch QH

Chiều 23-7, kết quả kiểm phiếu bầu chủ tịch QH, các phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) khóa XIII đã được công bố.

Còn khuyết Trưởng ban Dân nguyện

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đắc cử làm Chủ tịch QH với tỉ lệ 91,4%. Trong bốn phó chủ tịch QH mới đắc cử có ba phó chủ tịch QH khóa XII tái cử: ông Uông Chu Lưu (98,4%), bà Tòng Thị Phóng (95,8%), ông Huỳnh Ngọc Sơn (97,6%). Một phó chủ tịch QH mới được bầu là Bộ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân (96,6%).

Trong số 12 đại biểu trúng cử ủy viên UBTVQH khóa XIII có bốn vị tái cử là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’Sor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.

Tám ủy viên mới được bầu gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ-Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng; Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch QH ảnh 1

Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: VĂN KIÊN

Riêng vị trí Trưởng ban Dân nguyện, ngoài ông Bùi Văn Cường (Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai) được giới thiệu, trong quá trình thảo luận, QH đã thống nhất giới thiệu thêm ông Nguyễn Văn Phúc (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế khóa XII). Tuy nhiên, qua kết quả bầu cử, cả hai ông đều đạt số phiếu dưới 50%. Vì vậy vị trí Trưởng ban Dân nguyện còn khuyết và QH đã thống nhất không bầu thêm.

Sẽ lắng nghe ý kiến nhân dân

Tân Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hứa sẽ luôn rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao trình độ, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn bó và lắng nghe ý kiến của nhân dân. “Cá nhân tôi và tập thể QH khóa XIII sẽ kế thừa thành quả và kinh nghiệm các khóa trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm mà hiến pháp quy định, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất” - ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch QH ảnh 2

THU HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm