Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 11-12, HĐND TP.HCM đã bầu ông Nguyễn Thành Phong vào vị trí chủ tịch UBND TP.HCM. Cùng đó, ông Lê Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Thu được HĐND TP.HCM bầu vào vị trí phó chủ tịch UBND TP.

Ông Nguyễn Thành Phong (sinh năm 1962, quê Bến Tre) có học vị tiến sĩ kinh tế và hiện là ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Văn Khoa (sinh năm 1961, quê Quảng Nam) là cử nhân luật, cử nhân hành chính và hiện là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, giám đốc Sở Công Thương TP.

Bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1966, quê Hải Phòng) có trình độ cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh và hiện là thành ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Cùng ngày, HĐND TP.HCM cũng đã bầu năm ủy viên UBND TP gồm: Thiếu tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP; ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND TP; ông Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT TP; bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính và ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.

HĐND TP.HCM cũng đã miễn nhiệm đối với năm phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015 bao gồm các ông Tất Thành Cang, Lê Mạnh Hà, Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Hữu Tín và bà Nguyễn Thị Hồng. HĐND TP cũng miễn nhiệm đối với bốn ủy viên UBND TP bao gồm các ông Võ Văn Luận, Thái Văn Rê, Nguyễn Chí Thành và bà Đào Thị Hương Lan.

HĐND TP.HCM cũng bầu các chức danh trưởng và phó Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP. Bà Thi Thị Tuyết Nhung trúng cử chức trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP. Ông Cao Thanh Bình trúng cử chức danh phó Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm