Ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết đầu tháng 8, Bộ Chính trị đã thảo luận và nhất trí để ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu và giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử làm chủ tịch. “Việc giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch Ủy ban MTTQ là thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Bộ Chính trị đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận có một ủy viên Bộ Chính trị làm chủ tịch sẽ làm tăng thêm vị thế, tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận phát huy vai trò của mình” - nguyên Chủ tịch MTTQ Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch MTTQ Việt Nam ảnh 1

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm (trái) tặng hoa cho tân Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: T.HẰNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ nỗ lực hết sức mình cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đây là niềm vinh dự và cũng là trọng trách lớn mà Đảng và mặt trận đã giao cho tôi. Tôi thiết tha kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động của MTTQ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu” - ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953, quê Trà Vinh, là GS-TS kinh tế học. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; đại biểu QH khóa X, XII, XIII. Ông được bầu vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5-2013).

Ông từng kinh qua các chức vụ như thành ủy viên, giám đốc Sở KH-CN&MT TP.HCM; phó chủ tịch UBND TP.HCM; ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; bộ trưởng GD&ĐT; phó thủ tướng Chính phủ kiêm bí thư Ban Cán sự đảng, bộ trưởng GD&ĐT; phó thủ tướng Chính phủ.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm