Ông Trần Quốc Trung giữ chức bí thư Thành ủy TP Cần Thơ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị biểu dương, chúc mừng kết quả Đảng bộ TP Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Với vị trí là TP trung tâm, là đầu tàu kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ TP Cần Thơ cần có các chủ trương, giải pháp tích cực để nắm bắt thời cơ chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế… xây dựng TP Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước…”.

Tại đại hội, ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. Theo đó, ông Mẫn thôi giữ chức bí thư Thành ủy, thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015 để giới thiệu bầu giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã bầu 53 người vào BCH Đảng bộ TP khóa mới. Cuối giờ chiều cùng ngày, BCH khóa mới họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Trung (đang là phó bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ) đắc cử chức bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ này.

Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV đã công bố danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử vào vị trí bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã công bố ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

 N.NAM - G.TUỆ - T.VỤ -T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm