Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải:

Phải tìm biện pháp giúp nhân dân tố giác tham nhũng

Theo ông Hải, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận đang quan tâm đồng thời tập trung kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực trọng điểm như đất đai, mua sắm công, thu chi ngân sách, các dự án được đầu tư từ vốn ngân sách…

Trong năm 2014, ông Hải cho biết trọng tâm của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của TP là tiếp tục yêu cầu các cấp ủy thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong công tác cán bộ. “Trong khâu đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm… cán bộ đều phải công khai, minh bạch. Cạnh đó, cần có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ” - ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, cần phải tìm ra biện pháp phù hợp để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng như thực hiện định kỳ việc tiếp dân, bố trí các hòm thư tố giác, đường dây nóng.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm