Phát triển kinh tế thị trường đồng thời với phúc lợi xã hội

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý, đến nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã có những chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư nhận định từ nay đến cuối năm và trong năm tới, nền kinh tế nước ta vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Tình trạng lạm phát cao trên phạm vi toàn cầu đang có những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, lạm phát vẫn còn ở mức cao, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tổng Bí thư nhấn mạnh bài học về phát triển kinh tế thị trường đồng thời với chăm lo ngày càng tốt hơn phúc lợi xã hội, gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội X và những giải pháp tiếp tục kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý... Tổng Bí thư lưu ý cần phải thực hiện tốt nghị quyết của trung ương về nông dân, nông nghiệp, nông thôn cùng các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm.

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm