Quân đoàn 4 đón nhận huân chương Hồ Chí Minh

Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long) được thành lập năm 1974 tại Khu căn cứ Suối Bà Chiêm, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 40 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đã lập nên nhiều chiến công trong chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Quân đoàn cũng tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, xây dựng quân đội Hoàng gia Campuchia…

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Chủ tịch nước trao huân chương Hồ Chí Minh cho Quân đoàn 4. Ảnh: H.VI

Tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã yêu cầu Quân đoàn 4 phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tình hình tranh chấp chủ quyền ở biển Đông thời gian qua.

H.VI - P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm