Quy hoạch treo đặt trên bàn nghị sự HĐND TP Cần Thơ

Qua bảng tổng hợp, cử tri lo lắng về tình hình giá cả nông sản chưa ổn định, nông dân chưa có lời. Dịch bệnh phức tạp, tệ nạn xã hội, trật tự đô thị chưa tốt, tham nhũng chưa được đẩy lùi, tình trạng ô nhiễm môi trường, cung cấp nước sạch, quy hoạch chậm, giá bồi hoàn không sát thị trường đã ảnh hưởng đến tâm trạng người dân vùng quy hoạch.

Quy hoạch treo đặt trên bàn nghị sự HĐND TP Cần Thơ ảnh 1

Đất cấp cho khu TDTT biến thành quán cà phê. Ảnh: G.TUỆ

Cụ thể, cử tri ở quận Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, huyện Phong Điền... phản ánh có nhiều quy hoạch treo, dự án treo gây lãng phí đất đai. Có dự án triển khai rất chậm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhiều dự án chưa quan tâm về hạ tầng kỹ thuật như chợ, trường học, nhà văn hóa, công viên cây xanh.

Với khu đất cấp cho phường Cái Khế làm khu thể dục thể thao, cử tri đặt vấn đề tại sao lại cho thuê làm dịch vụ kinh doanh. UBND TP Cần Thơ cần xem lại nhà hàng trước cửa Hội trường Thành ủy vì nhà hàng làm mất vẻ mỹ quan. Với các dự án như Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, nhà công vụ Trường ĐH Cần Thơ, dự án Long Giang, Cao Cường... cử tri đặt câu hỏi khi nào bồi thường dứt điểm cho người dân.

Bên cạnh hàng loạt ý kiến về tình hình xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, các cử tri nêu ý kiến về các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, môi trường, giáo dục... với hàng loạt kiến nghị cần giải quyết.

Những kiến nghị trên sẽ được các đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND TP và các sở, ngành có liên quan vào chiều 8-12. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết là chất vấn sẽ: “Trao đổi cụ thể, ngắn gọn từng vấn đề”.

Kỳ họp kéo dài đến ngày 9-12 và HĐND TP Cần Thơ cũng sẽ xem xét, quyết nghị về bảng giá đất mà UBND TP trình lên. Theo tờ trình, giá đất ở nội đô cao nhất là 25 triệu đồng/m2 trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, đại lộ Hòa Bình. Giá này cao hơn năm 2009 gần 8 triệu đồng/m2. Các quận, huyện còn lại như Thốt Nốt, Cái Răng, Bình Thủy giá đất cao nhất 10 triệu đồng/m2. Nhìn chung, bảng giá đất năm 2010 tăng hơn năm 2009 bình quân từ 10% đến 30%.

Ngày 8-12, tỉnh Vĩnh Long cũng khai mạc kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII. Kỳ họp sẽ kéo dài đến hết ngày 10-12.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm