Sắp xây dựng Luật Thi hành án hình sự

Kèm theo nghị quyết là kế hoạch tổ chức giám sát sẽ được triển khai ngay đầu năm 2009. Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết đây là cuộc giám sát quy mô lớn đầu tiên sau hai năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết quả sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu vào cuối năm 2009.

Các đánh giá thời gian qua cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã tạo chuyển biến nhận thức trong xã hội và bộ máy công quyền. Tuy nhiên, kết quả đạt được bộc lộ những hạn chế cần sớm khắc phục cả trong cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy phòng, chống tham nhũng hiện hành.

Cũng đợt này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết thành lập các đoàn giám sát chuyên đề về những vấn đề nóng trong quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn và tổng công ty nhà nước; di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự. Cuộc giám sát sẽ đánh giá toàn diện tổ chức thi hành hình phạt tù, “án treo”, cải tạo không giam giữ, phạt tiền. Đoàn giám sát sẽ kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Pháp luật (Quốc hội khóa XI) trong lần giám sát trước đây vào năm 2006. Hôm qua (10-1), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Dương Ngọc Ngưu cho biết cuộc giám sát này sẽ giúp Ủy ban Tư pháp có cái nhìn nhiều chiều phục vụ việc xây dựng Luật Thi hành án hình sự, dự kiến trình Quốc hội lần đầu vào cuối năm nay.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm