Sẽ lập thêm bốn văn phòng thừa phát lại

UBND TP.HCM cũng giao cho Sở Tư pháp chủ trì rà soát lại đội ngũ thư ký nghiệp vụ thừa phát lại, xác định nhu cầu của các văn phòng thừa phát lại, tiến tới xây dựng phương án phát triển đội ngũ này cả về số lượng lẫn chất lượng.

Tính đến ngày 6-5-2013, TP.HCM có tám văn phòng thừa phát lại đang hoạt động trên địa bàn các quận 1, 5, 8, 10, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình và Bình Tân. Tùy vào tình hình thực tiễn, sau này TP.HCM sẽ cho phép thành lập thêm một số văn phòng thừa phát lại tại các quận, huyện khác.

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng (văn bản do thừa phát lại lập nhằm ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và các quan hệ pháp lý khác) và các công việc khác theo quy định của pháp luật…

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm