Sở Tư pháp TP.HCM cử người phát ngôn

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc sự quản lý của Sở Tư pháp không được nhân danh Sở để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động và phạm vi quản lý nhà nước của Sở mà phải do bà Hương thay mặt phát ngôn.

Cán bộ, công chức không được giao nhiệm vụ phát ngôn chỉ có thể trả lời phỏng vấn của báo chí với tư cách cá nhân và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời của mình...

Ngoài ra, Sở cũng đang xây dựng quy chế về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Chính phủ và UBND TP.

GIANG THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm