Sửa đổi nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri

về việc tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu QH (ĐBQH). Nghị quyết sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.

Nghị quyết này quy định trách nhiệm của ĐBQH, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đơn vị liên quan trong việc TXCT; tổ chức thực hiện TXCT; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; trách nhiệm giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, việc ký kết nghị quyết liên tịch này nhằm để ĐBQH thực hiện nhiệm vụ là đại diện của nhân dân, không chỉ ở nơi cử tri bầu ra đại biểu mà là đối với nhân dân cả nước. “ĐBQH ở gần dân là để thu nhận, tập hợp được ý chí, nguyện vọng, đề nghị, thậm chí khiếu nại, tố cáo của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là hình thức ĐBQH chịu sự giám sát của nhân dân” - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

HX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm